Ấn Độ sắp thăm dò đáy biển để tìm kim loại hiếm

Theo báo the Times of India ngày 5/7, Chính phủ Ấn Độ đã lên kế hoạch thăm dò đáy đại dương để tìm kiếm khoáng sản đất hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu công nghệ cao trong tương lai.


Quốc vụ khanh khoa học và công nghệ Ấn Độ Ashwani Kumar.

Quốc vụ khanh khoa học và công nghệ Ấn Độ Ashwani Kumar nói rằng việc khai thác biển sâu là một lĩnh vực trọng tâm đặc biệt của Chính phủ Ấn Độ và New Delhi đang thăm dò đáy đại dương vì cả mục đích thương mại và chiến lược.

Ông Kumar nói: “Các nước như Trung Quốc đã khai thác biển sâu với mục đích chiến lược. Họ duy trì sự hiện diện tại các vùng biển khơi bằng cách tuyên bố tiến hành khai thác biển sâu".

Những thành phần như titan và platin được tìm thấy ở đáy đại dương đã được sử dụng trong công nghệ cao, trong đó có công nghệ vũ trụ và công nghê đóng tàu.

Ấn Độ có khả năng khai thác đáy đại dương ở độ sâu 6.000 mét bằng việc sử dụng tàu Sagar Nidhi. Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch đưa vào sử dụng hai tàu nữa, trong đó có một tàu mua của Hàn Quốc và một tàu đóng tại Surat, thuộc bang Gujarat nhằm đẩy mạnh khả năng thăm dò và khai thác các khoáng sản hiếm ở đáy đại dương.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video