Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đạn hạt nhân

Quân đội Ấn Độ, sáng nay (12/10), bắn thử thành công hai tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 350km.

Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho hay, hai tên lửa được chế tạo ở trong nước đã được các máy phóng di động phóng đi lúc 10h25 và 10h33 sáng nay từ bãi thử ở Chandipur, bang Orissa.

Ấn Độ tuyên bố thử thành công hai tên lửa Prithvi-II vào sáng 12/10. (Ảnh: odishatoday.com)

Tên lửa Prithvi-II hai động cơ có chiều dài 9m, ngang 1m, tầm bắn khoảng 150-350km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Loại tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính này còn có khả năng đánh lừa tên lửa của kẻ thù. 

Hai tên lửa được bắn thử sáng nay có các tầm bắn khác nhau. Chúng được thiết kế để hoạt động với cả nhiên liệu lỏng và rắn.

Các nhà khoa học tại Cơ quan Phát triển Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã giám sát vụ thử với sự hỗ trợ của các nhân sự tại bãi phóng. Các tàu của hải quân được neo ở gần các điểm chạm mục tiêu trên Vịnh Bengal.

Lần thử tên lửa Prithvi-II gần đây nhất là vào ngày 15/4, cũng tại Chandipur.

Thanh Hảo - Vietnamnet (Theo Times oh India)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video