Trưng bày một phần não bộ của thiên tài Einstein

Một phần não bộ của nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein lần đầu tiên sẽ được trưng bày tại Anh, theo Independent (Anh).

>>> Não của thiên tài Einstein sẽ được trưng bày

Thiên tài Einstein qua đời ở tuổi 76 vào năm 1995 tại bang Jersey, Mỹ. Sau khi chết, não của nhà khoa học này được chia thành nhiều phần, nhằm nghiên cứu và giải thích tại sao ông lại thông minh đến thế.


Hình ảnh não bộ của thiên tài Albert Einstein. (Ảnh: Independent)

Những phần não nhà vật lý này được trưng bày tại bảo tàng Mutter, Philadenphia. Đây cũng là nơi trưng bày cơ thể của một số người nổi tiếng trong giới khoa học trên giới.

Theo chuyên gia bệnh học Thomas Harvey - người trực tiếp khám nghiệm tử thi cho nhà khoa học vĩ đại, con trai Einstein cho phép ông bảo vệ bộ não của cha mình. Tuy nhiên, sau đó, một yêu cầu bồi thường đã gây tranh cãi.

Ông Thomas Harvey đã lưu giữ và chia bộ não của Einstein thành 240 phần để bảo quản. Sau đó, ông đưa 46 lát cắt bộ não của Einstein cho trung tâm nghiên cứu bệnh học và tặng bảo tàng Mutter để trưng bày.

Lần đầu tiên, não bộ của nhà khoa học này sẽ được trưng bày tại Anh. Công bố mới nhất đăng tải trên Independent ngày 27/3.

Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video