Ấn Độ thử thành công tên lửa Cruise siêu thanh

Ngày 4/2, Ấn Độ bắn thử thành công loại tên lửa siêu thanh có cánh không đối không mang tên BrahMos do các chuyên gia vũ khí của Ấn Độ và Liên bang Nga hợp tác thiết kế, chế tạo.

Cuộc bắn thử được thực hiện tại bãi thử Chandipur cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Orrisa 200 km về phía đông bắc. Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết tên lửa thử được bắn lên từ một bệ phóng di động và kết quả đạt được mọi mục tiêu đề ra.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn đến 290 km, có thể mang đầu đạn nặng 300 kg. Mặc dù là tên lửa không đối không nhưng BrahMos có thể bắn lên từ mặt đất, trên biển, dưới tàu ngầm, và trên máy bay. BrahMos có khối lượng toàn bộ nặng 3 tấn, bay nhanh hơn nhiều so với các loại tên lửa Cruiser phổ biến hiện nay của các nước.

Tên BrahMos là từ ghép hai vần đầu tên của hai con sông BrahMaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Liên bang Nga.


Tên lửa BrahMos. (Ảnh: Mosnews)

Đ.P

Theo AFP, Tiền phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video