Ảnh 3D của nhộng hơn 300 triệu năm

Các chuyên gia của Đại học Manchester (Anh) đã dùng kỹ thuật 3D để nghiên cứu nhộng 305 triệu năm tuổi.


Hình 3D của mẫu vật được đặt tên là Anebos phrixos

Các nhà khoa học Anh cho hay ảnh chụp CT độ phân giải cao đã cho phép họ tái tạo hai con nhộng thời tiền sử, chỉ dựa vào chứng cứ duy nhất tại hiện trường là những cái lỗ trong đá.

Bằng cách đặt các tảng đá vào máy quét CT và chụp hơn 3.000 hình X-ray cho mỗi góc khác nhau, các chuyên gia có thể tạo được hình ảnh các con nhộng này trên thực tế, theo báo cáo trên chuyên san PLoS ONE.

Trong khi một đối tượng có nhiều nét tương đồng với loài gián hiện nay, mẫu vật còn lại có những đốt sống nhọn và hiện không còn tồn tại.

Cả hai, dài khoảng 2cm, có từ thời cuối Kỷ Than đá, đều là thành viên của đại bộ Polyneoptera, bao gồm gián, bọ ngựa, dế, cào cào và sâu tai.

Trưởng nhóm Russell Garwood cho hay Kỷ Than đá là thời của những động vật lưỡng cư đầu tiên vốn là loài ăn sâu bọ.

Ông hy vọng phát hiện mới sẽ cho phép giới khoa học hiểu rõ hơn về sinh học, sự phát triển của những côn trùng sơ khai và những bước tiến hóa chủ chốt giúp chúng sống sót được đến ngày nay.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video