Ảnh chụp thiên hà cách Trái đất 140 triệu năm ánh sáng

NASA hôm 6/12 công bố bức ảnh tuyệt đẹp của thiên hà NGC 5468 được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble.

NGC 5468, được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 5/3/1785, là một thiên hà xoắn ốc trung gian nằm trong chòm sao Xử Nữ, cách Trái Đất khoảng 140 triệu năm ánh sáng. Nó đối mặt với dải Ngân hà của chúng ta nên cấu trúc hình xoắn ốc của nó có thể được quan sát rõ ràng qua ảnh chụp của kính viễn vọng Hubble.


Ảnh thiên hà NGC 5468 chụp bởi kính viễn vọng Hubble. (Ảnh: NASA).

NGC 5468 có hai nhánh xoắn ốc chính bắt nguồn từ tâm của thiên hà, còn được gọi là chỗ phình, sau đó tiếp tục phân nhánh thành những dải xoắn mỏng hơn. Các nhánh xoắn ốc này là nơi diễn ra sự hình thành của các ngôi sao nên trông chúng sáng hơn vùng đĩa xung quanh.

Trong hai thập kỷ gần đây, có tới 5 siêu tân tinh, vụ nổ mãnh liệt đánh dấu sự hủy diệt của một ngôi sao khổng lồ, được quan sát thấy trong thiên hà NGC 5468. Trong khi đó, chỉ có ba vụ nổ siêu tân tinh xảy ra trong dải Ngân hà của chúng ta trong 1000 năm qua.

Kính viễn vọng không gian Hubble được phóng lên vào năm 1990 và hoạt động trên quỹ đạo của Trái Đất ở độ cao khoảng 610 km. Nó được thiết kế có thể tồn tại ít nhất 15 năm trong vũ trụ nhưng đến nay đã hoạt động được gần 30 năm.

Cập nhật: 09/12/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video