Anh sẽ đưa các tàu vũ trụ không người lái lên Mặt Trăng

Đài BBC vừa cho biết nước Anh sẽ thực hiện một chương trình đưa tàu vũ trụ không người lái lên Mặt Trăng từ nay đến năm 2010 mà không cần sự hỗ trợ của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA).

Theo Đài BBC, Hội đồng Nghiên cứu thiên văn và vật lý hạt cơ bản Anh đã đưa ra một dự án cho hai tàu vũ trụ lên Mặt Trăng, với hy vọng việc giảm giá trong các lãnh vực công nghệ sẽ cho phép thực hiện dự án này.

Cho tới nay, nước Anh đã thực hiện chương trình thám hiểm không gian - kể cả vụ thất bại của việc phóng tàu thăm dò Beagle 2 lên sao Hỏa vào tháng 12/2003 - với sự hợp tác của ESA.

Theo Đài BBC, tàu vũ trụ thứ nhất mang tên “Moonlight” sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2010 nhằm nghiên cứu sự cấu tạo trong nhân Mặt Trăng. Trong khuôn khổ phóng tàu vũ trụ thứ hai, “Moonraker”, Anh sẽ phóng lên Mặt Trăng một mô-đun nhằm truy tìm các vị trí thích hợp cho các tàu vũ trụ có người lái trong tương lai.


Những dụng cụ được khai hỏa từ quỹ đạo (Ảnh: BBC)


Moonraker thử hạ cánh trên Mặt trăng (Ảnh: BBC)

V.S

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video