Bảng hệ thống tuần hoàn "siêu độc"

Những sáng tạo lý thú như của nhà thiết kế từ London không mang nhiều ý nghĩa khoa học, nhưng sẽ giúp học sinh cảm thấy đỡ nhàm chán hơn trong giờ học.

Bảng hệ thống tuần hoàn thể hiện các nguyên tử qua cấu trúc điện tử (electron). Mỗi điện tử được thể hiện bằng một dấu chấm.

Bảng hệ thống tuần hoàn nhìn khá đẹp mắt, dễ đọc, do nhà thiết kế đồ họa Alison Haigh thiết kế. Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn thông qua cấu trúc điện tử (electron) của nó, thay vì các chữ cái và các con số như ta thường thấy trong các sách giáo khoa.

Đây là cấu trúc điện tử của một số kim loại chuyển tiếp.

Cấu trúc điện tử của nguyên tố Copernicium gồm 7 lớp với 112 electron. Đây là nguyên tố được tổng hợp bằng phương pháp nhân tạo và có tính phóng xạ, nằm ở vị trí thứ 112 trong bảng hệ thống tuần hoàn, tương ứng với 112 proton trong hạt nhân và 112 điện tử (electron) ở lớp vỏ. Các nhà khoa học Đức là những người đầu tiên tổng hợp nguyên tố này vào năm 1996.

Theo Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video