Bảo tàng những sinh vật kỳ thú

Đó là nơi quy tụ từ khắp mọi trên thế giới những sinh vật kỳ quái nhất, dưới nước có, trên cạn có, hư có, thực có…

Cho đến khi biết đó chỉ là bảo tàng “ảo” mở cửa tự do trên đường link http://sow.ggnet.co.jp/, và ngay cả khi nhận ra bộ sưu tập trưng bày chỉ toàn là… mô hình làm từ giấy, tre và hồ dán, người ta vẫn không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ trước bày tay khéo léo của nghệ nhân Hajime Emoto.

Toàn bộ các sinh vật kỳ quái trong bảo tàng Gensou Hyouhon Hakubutsukan, gọi theo tiếng Nhật Bản, đều tái sinh từ trong truyền thuyết. Ngoài 9 gian phòng bố cục trên 3 tầng chính, bảo tàng còn có 1 hiệu sách và 1 quán café ở dưới tầng hầm.

Tại đây, thật thú vị là bạn có thể gọi một vài món làm từ một trong số những “quái thú” được trưng bày trên kia, ví dụ món gỏi sên biển umiushi. (Con sên tươi rói mới vớt ra từ bể vẫn còn ngọ nguậy bò trên đĩa dưới lớp nước sốt trộn dấm chua thơm mát).

Tháng 7 vừa qua, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng tận mắt các tác phẩm của Hajime Emoto tại triển lãm “Augen 2006”, phòng trưng bày Aoki, Tokyo, bên cạnh tác phẩm của 27 nghệ nhân danh tiếng khác.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi lại từ bảo tàng.

 

Theo Tin tức VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video