Bắt được hoá thạch sống ở Indonesia

Một con cá vây tay được xem là tuyệt chủng từ thời khủng long vừa mắc vào lưỡi câu của một người Indonesia, song không may đã chết sau đó 17 tiếng.

Justinus Lahama bắt được con cá dài 1,3 mét, nặng 50 kg này hôm thứ 7 vừa qua trên đảo Sulawesi, nơi một mẫu vật tương tự được tìm thấy năm 1998. Cá vây tay, còn được gọi là hoá thạch sống, lần đầu tiên được tìm thấy năm 1938 ngoài khơi biển châu Phi. Nó được xem là đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước.

Đây là một loài cá ăn thịt hung dữ với những chiếc vây linh hoạt giống như bàn tay. Độ dài trung bình của nó là 1,5 mét và nặng khoảng 45 kg. Loài vật này chỉ sống trong môi trường biển lạnh, ở độ sâu ít nhất 60 mét. Không giống với các loài cá khác, nó đẻ ra con chứ không đẻ ra trứng.


Cá vây tay (Ảnh: Mongabay.com)

T. An

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video