Bé trai Indonesia mắc dị tật hiếm gặp nhất: sinh ra với 2 khuôn mặt và 2 bộ não

Song sinh cùng trứng dính liền đã là rất hiếm, vậy mà hiện tượng này còn hiếm gặp hơn nữa, với tỷ lệ mắc chỉ là 1 trên 2,5 triệu ca.

Mới đây, ngành y học thế giới đã ghi nhận một trường hợp hết sức hy hữu xảy ra tại Indonesia. Gilang Andika - bé trai 2 tháng tuổi người Batam (Indonesia) sinh ra với 2 khuôn mặt và 2 bộ não, nhưng chỉ có một hộp sọ trong cùng cơ thể.

Theo lời Ernilasari - mẹ của Andika thì trước khi sinh Andika, cô không thấy có gì khác lạ. Các bác sĩ tại bệnh viện Chamata Sahidiya Panbil cũng thực hiện tới 3 lần siêu âm, nhưng cũng không nhận thấy điều gì bất thường.


Gilang Andika - bé trai kém may mắn tại Indonesia

Và như chưa đủ bất hạnh, tạo hóa còn khiến Andika phải chịu đựng các tình trạng nguy hiểm chết người khác, mà điển hình là tràn dịch não. Hiện tượng này sẽ gây áp lực mạnh lên não bộ, khiến đứa trẻ sau này dễ bị động kinh, ảnh hưởng đến khả năng học hỏi. Đó là chưa kể đến thính giác, trí nhớ, khả năng nói và vận động cũng vậy.

Ở thời điểm hiện tại, cha mẹ cậu bé đang hy vọng rằng các bác sĩ có thể làm được điều gì đó. Nhưng rất tiếc, đây là trường hợp mà kể cả có rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã làm nên chuyện.

Muốn chữa cho Andika, cần phải thực hiện một ca phẫu thuật có độ rủi ro cực cao nhằm loại bỏ một bên não, một bên mặt và một phần xương sọ. Và theo như báo cáo mới nhất thì các bác sĩ không thể làm được điều đó.

Chuyện gì đã xảy ra với Andika?

Có lẽ nhiều người cũng đoán ra. Cậu bé đã gặp phải hiện tượng song sinh cùng trứng dính liền - khi quá trình trứng phân đôi không được như bình thường. Có điều hiện tượng này vốn đã rất hiếm, nhưng để bào thai sinh ra dính liền 2 mặt (còn gọi là diprosopus - quái thai 2 mặt) và não bộ như vậy thì còn hiếm hơn gấp bội.


Trước năm 2014 thì mới chỉ có 35 trường hợp diprosopus được ghi nhận trong toàn bộ lịch sử loài người.

Theo ghi nhận từ WHO thì trước năm 2014 thì mới chỉ có 35 trường hợp diprosopus được ghi nhận trong toàn bộ lịch sử loài người, và tỷ lệ rơi vào khoảng 1 trên 2,5 triệu ca sinh. Chừng đó đủ để hiểu hiện tượng này hiếm gặp đến mức nào.

Một trường hợp diprosopus nổi tiếng là cặp song sinh Hope và Faith Howie tại Sydney (Úc) năm 2014. 2 bé chỉ sống được 19 ngày, nhưng trong thời gian ngắn ấy thôi, bố mẹ bé đã nhận ra 2 bên mặt của con gái có những tính cách riêng. Như Hope thích ngủ, trong khi Faith thì hay khóc nhiều hơn.

Cập nhật: 25/07/2018 Theo helino
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video