Bên trong nơi sản xuất bộ phận của người

Trong một phòng thí nghiệm ở Anh, các nhà khoa học đang cố gắng tạo ra tai, mũi, mạch máu, khí quản của người bằng tế bào gốc.


Tiến sĩ Michelle Griffin, một chuyên gia nghiên cứu plastic, cầm một tai người nhân tạo trong phòng thí nghiệm của Bệnh viện Miễn phí Hoàng gia tại thành phố London.


Griffin và các đồng nghiệp đang tạo ra tai, mũi, mạch máu từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm. Mục đích cuối cùng của họ là tạo ra mọi bộ phận trên cơ thể người.


Một tai nhân tạo (bên phải) và mũi nhân tạo (bên trái) trong phòng thí nghiệm tại Bệnh viện Miễn phí Hoàng gia.


Giáo sư Alexander Seifalian, một nhà nghiên cứu của Bệnh viện Miễn phí Hoàng gia, giơ chiếc mũi nhân tạo để chụp ảnh. Nhiều bệnh nhân đã nhận các sản phẩm nhân tạo của Bệnh viện Miễn phí Hoàng gia - bao gồm ống dẫn lệ, mạch máu, khí quản.


Seifalian hy vọng ông và các đồng nghiệp có thể cung cấp mũi cho ca cấy ghép mũi nhân tạo đầu tiên trên thế giới.


Vị giáo sư chỉ cho phóng viên khuôn để tạo hình thực quản trong một cỗ máy.

Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video