Biến sức giậm đôi chân thành điện năng

Để hiện thực hóa ý tưởng khá táo bạo này, các kỹ sư Anh đã phát triển thiết bị có tên gọi “giậm gót thủy lực”, có khả năng chuyển sức giậm của bước chân thành điện năng.

Họ dự định lắp đặt thiết bị này dưới nền đường những nơi công cộng như trạm xe điện ngầm, trạm xe buýt hoặc dưới bất kỳ mặt đường nào có đông người qua lại.

Theo thống kê, một trạm xe điện ngầm ở Luân Đôn có khoảng 20.000 người đi lại trong 1 giờ vào lúc cao điểm và trung bình lượng điện năng do bước chân của một người tạo ra là khoảng 5-7 watt. Như vậy, tổng sản lượng điện do số người này tạo ra sẽ có thể đủ cung ứng cho một tòa cao ốc sử dụng trong ngày.

Nhóm kỹ sư trên cũng đang nghiên cứu thiết bị thu thập những chấn động được tạo ra bởi xe lửa, máy bay và xe hơi. Thiết bị dạng này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

H.Q

Theo Mobilemag, Báo Cần Thơ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video