Biến vỏ trứng thành gốm sứ

Con số thống kê cho biết hằng năm chỉ riêng ở nước Mỹ có đến 455.000 tấn vỏ trứng phế thải cần phải được xử lý. Để tránh lãng phí, các nhà khoa học tại Đại học Aveiro (Bồ Đào Nha) đã phát triển công nghệ biến vỏ trứng thành hàng gốm sứ.


Ảnh: Gizmag

Mặc dù chi tiết của công nghệ này vẫn được giữ bí mật nhưng thông tin ban đầu cho biết các vỏ trứng được nghiền nhỏ như bùn và đi qua 3 công đoạn xử lý đủ đáp ứng độ xốp, độ hút nước.

Không chỉ đỡ tốn tiền chôn lấp vào các bãi rác thải mà các vỏ trứng bỏ đi sẽ đem lại lượng calcium rất cao, sau đó chuyển thành calcite rất hiệu quả trong việc sản xuất gốm sứ, tiết kiệm được tiền xử lý môi trường.

Theo tạp chí Gizmag thì công nghệ này đang được thử nghiệm trong phòng thực hành của Đại học Aveiro và các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm đối tác để sản xuất với quy mô công nghiệp.

Các nhà khoa học Ấn Độ cũng đang nghiên cứu dùng vỏ trứng để làm chất hấp thụ carbon bảo vệ môi trường.

 

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video