Bọ chét mở đường cho kỹ thuật cấy ghép nội tạng

Bọ chét tuyết hay bọ chét đuôi bật có thể sống thoải mái trong băng giá
Một vài loài bọ chét biết cách tránh cái lạnh mùa đông. Chúng tiết ra một chất chống đông, giúp cơ thể khỏi đóng băng. Giờ đây, các nhà khoa học cho biết có thể chiết rút chất chống đông này để bảo quản nội tạng người ở nhiệt độ thấp, từ đó kéo dài thời gian di chuyển và phục vụ cấy ghép.

"Nội tạng phục vụ cấy ghép phải được giữ ở điểm đóng băng hoặc ấm hơn một chút", Laurie Graham từ Đại học Queen ở Ontario, Canada cho biết. "Nếu chúng ta có thể hạ nhiệt độ xuống mức mà ở đó nội tạng được lưu trữ an toàn, thì thời hạn bảo quản sẽ lâu hơn".

Nhóm của Graham đã phân lập được protein đặc biệt từ chất chống đông trên. Họ cho biết nó cũng có thể được phát triển để giúp tăng khả năng kháng sương giá ở các loài cây, hoặc kiềm chế hiện tượng tinh thể hóa trong thực phẩm đông lạnh.

Bọ chét tuyết còn được gọi là bọ đuôi bật vì chúng có thể nhảy cao gấp hàng trăm lần cơ thể mình. Graham đã bắt gặp chúng trên các sườn núi tuyết trong mùa đông.

T. An (theo LiveScience)
Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video