BPA có liên quan đến hen suyễn

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã ghi nhận một mối liên hệ giữa việc tiếp xúc trong giai đoạn đầu với bisphenol A - hóa chất dùng để tráng bên trong các sản phẩm bằng nhựa và đồ hộp kim loại đựng thực phẩm, với sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, theo hãng tin UPI.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ, phó giáo sư y khoa Kahthleen Donohue thuộc Đại học Columbia, và các cộng sự đã theo dõi 568 phụ nữ tham gia một cuộc nghiên cứu về việc tiếp xúc với môi trường của bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Việc tiếp xúc với BPA được xác định bằng cách đo mức chất chuyển hóa BPA trong các mẫu nước tiểu được lấy trong giai đoạn 3 của thai kỳ và ở trẻ trong các độ tuổi 3, 5 và 7.

Các chuyên gia đã chẩn đoán hen suyễn ở độ tuổi từ 5-12 dựa trên các triệu chứng hen suyễn. Một bản câu hỏi đã được sử dụng để đánh giá mức độ khò khè.

Cuộc nghiên cứu cho thấy sau khi xem xét việc hút thuốc lá thụ động và những yếu tố khác được cho là có liên quan đến hen suyễn, việc tiếp xúc với BPA sau sinh có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ khò khè và hen suyễn.

Việc phơi nhiễm BPA trong giai đoạn 3 của thai kỳ có liên quan đến rủi ro bị khò khè ở tuổi lên 5, các nhà nghiên cứu nói.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of Allergy and Clinical Immunology, số ra mới nhất.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video