Các loài vi khuẩn có thể đến từ sao Hỏa

Một nhóm các nhà sinh học vũ trụ Đức và Anh đã tìm hiểu về khả năng di chuyển của sự sống giữa Sao Hỏa và Trái Đất. Khi tái tạo trong phòng thí nghiệm các điều kiện va chạm của một tiểu hành tinh, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Dieter Stoffer ghi nhận rằng một số vi sinh vật đã sống sót và có thể chịu đựng một chuyến hành trình dài từ không gian.

Các tiểu hành tinh có thể mang theo những vi sinh vật sống trên các hành tinh khác (Ảnh: HTV)

Một số hành tinh đủ to để thả những mẩu đá vào không gian hoặc các hành tinh khác. Những mẩu đá này có thể mang theo sự sống về Trái Đất. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng các vi sinh vật nhờ được bảo vệ bởi những “phi thuyền vũ trụ bằng đá” nên đã hạ cánh trong những điều kiện “an toàn hơn”.

Nhà sinh học vũ trụ Cornelia Meyer đã thử nghiệm khả năng sống còn của các vi sinh vật và địa y bị giam hãm trong những mẩu đá giống hệt mẩu đá trên sao Hỏa trong những điều kiện cùng cực của chuyến vượt không gian. Chúng đã trải quả những áp suất từ 50.000 đến 500.000 atmosphere và nhiệt độ đến 1000oC nhưng lại tỏ ra có sức chịu đựng lạ lùng.

Các thử nghiệm trên chứng minh khả năng di chuyển của sự sống giữa Sao Hỏa và Trái Đất.

V.S

Theo Futura-Sciences, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video