Canada: Áp dụng kỹ thuật làm lạnh để phẫu thuật tim

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tim Montreal (Canada) đã thành công trong việc lần đầu tiên dùng kỹ thuật làm lạnh để phẫu thuật tim cho một phụ nữ bị chứng rung tâm nhĩ. Đây là một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến với nguy cơ tử vong cao.

(Ảnh: HTV)
Nữ bệnh nhân 56 tuổi, người vùng Repentigny, bị rối loạn nhịp tim từ nhiều năm nay và việc điều trị bằng thuốc men đã không mang lại kết quả.

Các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật làm lạnh thay vì làm nóng để phẫu thuật tim. Họ đã đưa một ống thông vào một số tĩnh mạch của bệnh nhân để một thiết bị làm lạnh có thể lưu thông trong quả bóng, dùng độ lạnh để cắt bỏ tất cả những vùng trong tim gây rối loạn nhịp.

Ca phẫu thuật này đã cho phép điều trị bệnh nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn nhờ kỹ thuật cắt bỏ 360o xung quanh các tĩnh mạch thay vì nhắm vào từng điểm như trường hợp cắt bỏ bằng nhiệt. Kỹ thuật mới này đã giảm hẳn các nguy cơ gây biến chứng cũng như tái phát bệnh.

Nhóm bác sĩ phẫu thuật do Tiến sĩ Peter Guerra, trưởng khoa Điện sinh lý học và Tiến sĩ Marc Dubuc khoa Tim mạch chuyên ngành Điện sinh lý học dẫn đầu.

T.Đ

Theo RC, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video