Chàng trai Ukraina đoạt ngôi cao nhất thế giới

Một cựu quân nhân người Ukraina vừa được ghi danh vào sách Guiness với danh hiệu cao nhất thế giới. Anh hơn người đang giữ kỷ lục 22cm.

Leonid Stadnyk, 37 tuổi ở miền trung Ukraina, cao 2,57m. Anh bắt đầu cao vống lên khi 14 tuổi sau một ca phẫu thuật não. Người nắm giữ ngôi này trước đó là Bao Xishun, Trung Quốc, cao 2,36m.

Cha mẹ của Stadnyk chỉ cao 1,73m và 1,52m, sống trong một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Kiev 209 km. Hồi bé, anh cũng không lấy gì làm cao lớn cho lắm.

Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật, Stadnyk bắt đầu lớn bổng. Vào thời điểm anh bắt đầu làm việc cho bệnh xá cách nhà 1 tiếng đi xe đạp, Stadnyk cao 2,03m. Dần dần, anh phát triển tới mức không thể đi xe đạp, phải dùng tới xe buýt. Cuối cùng, anh phải đi xe ngựa kéo vì không thể lên xe buýt được. Stadnyk bỏ việc 6 năm trước sau khi chân của anh bị nhức vì không tìm được giày vừa cỡ. Anh giờ chăm sóc bầy gia súc của mẹ và trồng rau.

Thế nhưng Stadnyk vẫn chưa phải là người cao nhất thế giới trong lịch sử. Robert Wadlow, bang Illinois, Mỹ, cao 2,72m khi ông qua đời năm 1940.


Tổng thống Ukraina - Victor Yushchenko và Leonid Stadnyk. (Ảnh: Dailymail)

H.N.

Theo BBC, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video