Châu Âu chi bạc tỉ thám hiểm Mộc tinh

Cơ quan không gian châu Âu (ESA) vừa đồng ý chi 1 tỉ euro để chế tạo tàu thăm dò hiện đại phục vụ cho sứ mệnh thám hiểm sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong Hệ mặt trời, và các mặt trăng của nó.

Tàu thăm dò có tên Juice, sẽ được chế tạo đúng hạn để có thể phóng đi vào năm 2022. Dự kiến nó sẽ tới sao Mộc vào năm 2030.


Các nhà khoa học hi vọng trên các mặt trăng của sao
Mộc có những điều kiện thuận lợi cho sự sống - (Ảnh: BBC)

Theo thiết kế, Juice nặng gần 5 tấn, được trang bị các thiết bị thăm dò tân tiến nhất. Ngoài sao Mộc, nó có nhiệm vụ điều tra toàn diện ba mặt trăng lớn nhất của hành tinh này: Callisto, Europa và Ganymede, xem các mặt trăng này có thể có sự sống hay không.

Trước đó, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy có nước bên dưới bề mặt mặt trăng Europa của sao Mộc, làm nhen nhóm lên hi vọng trên mặt trăng này có sự sống.

Giới khoa học cũng tin có sự tồn tại của các đại dương bên dưới bề mặt đóng băng của hai mặt trăng Callisto và Ganymede.

“Có bốn điều kiện cần cho sự sống hình thành: nước, năng lượng, các hóa chất thích hợp như nitơ, carbon, hydro và sự ổn định. Chúng tôi nghĩ rằng trên các mặt trăng lạnh giá của sao Mộc có những điều kiện này và Juice sẽ cho chúng ta biết nếu điều đó đúng”, các nhà khoa học tham gia dự án Juice nói.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video