Châu Âu xây dựng kính thiên văn lớn nhất thế giới

Các nước châu Âu đã thỏa thuận sẽ đóng góp kinh phí để xây dựng kính thiên văn vũ trụ lớn nhất thế giới SKA với an-ten rộng tới một ki-lô-mét vuông.

Như vậy, kính thiên văn này có an-ten gấp 200 lần an-ten của kính thiên văn vũ trụ Lovell lớn nhất hiện nay của Trường đại học Man-che-xtơ (Anh).

Kính thiên văn SKA dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020, có thể phát hiện các chương trình phát thanh-truyền hình (nếu có) từ các ngôi sao gần Trái Đất. Thiết kế của SKA cho phép kính thiên văn này quan sát sâu trong vũ trụ và có thể tìm ra câu trả lời cho các vấn đề còn rất mơ hồ hiện nay đối với khoa học như năng lượng tối hoặc cấu trúc hình thành nên các thiên hà trong vũ trụ.

SKA cũng sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm thuyết tương đối của nhà bác học Anh-xtanh cũng như làm sáng tỏ các nghiên cứu hiện nay về các chuẩn tinh ở rất xa Trái Đất, vốn là nguồn bức xạ điện từ rất mạnh trong vũ trụ; các ẩn tinh hiện chỉ phát hiện được qua tín hiệu ra-đi-ô và là đồng hồ thời gian chính xác nhất trong vũ trụ, cũng như các bức xạ còn lại từ vụ nổ lớn Bigbang hình thành vũ trụ.

Sử dụng tín hiệu hi-đrô, SKA sẽ giúp các nhà thiên văn xác định vị trí và trọng lượng của hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ.

Theo Tiền Phong/TTXVN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video