Cháy rừng ở Algeria

Khoảng 55 ha rừng và cây ăn trái đã bị cuốn trong biển lửa cháy rừng ngày 2-9 tại Tzarifet, gần Tlemcen, khu vực biên giới Algeria - Morocco.

Theo chính quyền địa phương, tuy đã được chế ngự vào chiều tối 2-9, nhưng trận cháy rừng chưa xác định nguyên nhân này khiến 55 ha rừng và cây ăn trái trở thành củi khô. Chính quyền nhận định có hơn 550 ha rừng bị thiêu rụi tại Tlemcen trong vòng một tuần qua. Những đám cháy rừng từ đầu mùa hè đến nay tại Algeria đã làm ít nhất tám người chết và hơn 20.000 ha cây trồng và rừng bị phá hủy.

Trong khi đó, tại Hi Lạp, lực lượng chữa cháy vẫn đang tiến hành chế ngự các đám cháy tại Peloponnese. Theo thống kê của chính quyền, có ít nhất 64 người thiệt mạng trong đợt cháy rừng tồi tệ vừa qua tại nước này.

Do hậu quả nặng nề của cháy rừng, Thủ tướng Hi Lạp Costas Caramanlis cho biết sẽ cải tổ sâu hệ thống giám sát và phòng ngừa cháy rừng. Hệ thống hiện nay không hiệu quả, dù rằng tình trạng này đã được cảnh báo trước sau những tháng khô hạn và nóng bức.


Cháy rừng ở Algeria.


Máy bay chữa cháy tại Karytena thuộc vùng Peloponnese, Hi Lạp vào ngày 1-9.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video