Chế tạo quả cầu "khủng" chống Ngày tận thế

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày là đến ngày tận thế theo lịch người Maya, nhiều người tin vào tin đồn này đang tìm cách để đối phó với "thảm họa" này.

Ông Liu Qiyuan, một người nông dân ở làng Qiantun thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), đã chế tạo ra 7 quả cầu khổng lồ từ sợi thủy tinh để sẵng sàng đón đầu mọi thảm họa có thể xảy đến. Ý tưởng của ông lấy cảm hứng từ con tàu Noah trong bộ phim về ngày tận thế “2012” của Hollywood.

Với khung thép chắc chắn xung quang, ông Liu cho biết quả cầu này sẽ là nơi trú ẩn an toàn trong thảm họa thiên nhiên như mưa bão và sóng thần. Các quả cầu có khả năng nổi trên mặt nước và một số được trang bị động cơ đẩy.

Các khối cầu được thiết kết khép kín với bên trong chứa bình ôxy và ghế ngồi dành cho 14 người. Chúng cùng được thiết kế có thể duy trì phương thẳng đứng khi di chuyển trên mặt nước.

Ông Liu hy vọng phát minh của mình sẽ được các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế thông qua và đưa vào sử dụng trong trường hợp động đất và sóng thần.

Đầu năm nay, doanh nhân Yang Zongfu, ở Chiết Giang (Trung Quốc), đã chế tạo ra một quả cầu trú ẩn màu vàng cam trị giá 150.000 bảng. Anh Yang cho biết chiếc quả cầu có thể đảm bảo cho một gia đình 3 người duy trì sự sống trong vòng 10 tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh về quả cầu chống "ngày tận thế" của nông dân Trung Quốc:

Tham khảo: Daily Mail

Theo Khampha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video