Chỉ cần thiên thạch rơi chậm hơn 30s, khủng long đã không tuyệt chủng

Số phận của khủng long có thể đã thay đổi trong vòng 30s ngắn ngủi. Và biết đâu, chúng ta mới là giống nòi không thể xuất hiện?

Nguyên nhân thực sự khiến khủng long tuyệt chủng vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng cho đến khi được làm rõ, khoa học vẫn tạm chấp nhận lý do khiến khủng long tuyệt chủng là thiên thạch Chicxulub khổng lồ, với chu vi lên tới 9,6km rơi trúng Trái đất vào 66 triệu năm trước.

Đúng hơn, Chicxulub không giết chết khủng long, mà hệ lụy nó mang lại sau đó mới là thủ phạm. Lượng lưu huỳnh khổng lồ thải ra khí quyển đã phản xạ lại ánh Mặt trời, tạo ra một mùa đông kéo dài hàng thập kỷ, nguồn thức ăn cạn kiệt và khủng long theo đó mà tuyệt chủng, cùng rất nhiều loài vật khác nữa.


Thiên thạch Chicxulub đã gián tiếp giết chết khủng long.

Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới đây từ ĐH Imperial College London (Anh) và ĐH Texas (Mỹ), số phận của khủng long có thể đã hoàn toàn đổi khác, chỉ cần thiên thạch rơi sớm hơn, hoặc muộn hơn 30s mà thôi.

Các chuyên gia cho rằng chỉ cần vài chục giây trước hoặc sau thời điểm va chạm, thiên thạch đã có thể rơi thẳng xuống lòng đại dương, loại bỏ hoàn toàn lưu huỳnh bay vào khí quyển, và qua đó giúp khủng long sống sót.

Cụ thể, giáo sư Joanna Morgan từ ĐH Imperial College London, cùng giáo sư Sean Gullick tại ĐH Texas đã nghiên cứu sự thay đổi của Trái đất do thiên thạch gây ra.


Nhưng chỉ cần rơi lệch thời điểm một chút...

Họ đã phải khảo sát khu vực Chicxulub rơi xuống ở vịnh Mexico, qua đó xác định được tác động do thiên thạch gây ra là khủng khiếp như thế nào, thậm chí khiến cho bề mặt hành tinh tan chảy.

Theo giáo sư Gullick, thiên thạch Chicxulub đã xuống Trái đất, nhưng lại đâm trúng một nơi không nên đâm, đó là khu vực tập trung rất nhiều đá giàu lưu huỳnh - thứ gây ra mùa đông kéo dài trên Trái đất.

Giáo sư Morgan cho biết, các nghiên cứu chỉ ra rằng có ít nhất 100 tỉ tấn sulphate bay vào trong khí quyển, kèm theo lửa và khói. "Như vậy là quá đủ để khiến nhiệt độ Trái đất giảm đi trong vòng một thập kỷ, và quét sạch gần như mọi sự sống" - Morgan chia sẻ.


Sự kiện khủng long tuyệt chủng cũng tạo cơ hội rất lớn cho các loài động vật phát triển, bao gồm cả con người.

Nhưng cũng vì một chữ "nếu", giả như thiên thạch khổng lồ ấy chỉ cần rơi lệch thời gian một chút thôi, có thể mọi thứ đã khác. Có khi giờ đây, chúng ta chẳng thể ngồi gõ phím được nữa, mà đang bận đấu tranh sinh tồn với những ông trùm của Trái đất từ hàng trăm triệu năm về trước.

Xem thêm

Cập nhật: 20/05/2017 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video