Chú tê giác mang tên Kofi Annan

Một chú tê giác mới sinh ở Kenya đã được đặt tên Kofi Annan, để kỷ niệm cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc. "" Kofi ra đời cuối tuần trước tại khu bảo tồn Maasai Mara.

Tê giác đen đã suy giảm số lượng nghiêm trọng từ thập kỷ 1970. (Ảnh: BBC)

Ông Annan đang cố gắng làm trung gian hoà giải giữa Tổng thống Mwai Kibaki và thủ lĩnh phe đối lập Raila Odinga, người phản đối kết quả bầu cử hồi tháng 12 vừa qua.

Kofi ra đời đánh dấu 3 tháng sau khi một chiến lược mới được công bố nhằm gia tăng số lượng các con tê giác quý hiếm. Chiến lược này nhằm bảo tồn những con tê giác đen có nguy cơ tuyệt chủng, nâng số lượng hiện tại 540 con lên 700 vào năm 2011.

Tê giác đen đã trải qua đợt suy thoái nghiêm trọng khắp châu Phi vào thập kỷ 1970 và 1980. Dân số của chúng từ khoảng 65.000 con vào năm 1970 xuống chỉ còn chưa đầy 2.500 con vào năm 1992.

T. An (Theo BBC, Vnexpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video