Chuột sống 40 ngày với cây mọc trên lưng

Nông dân Ấn Độ phát hiện con chuột có vẻ yếu ớt với cây đậu nành nhỏ vươn cao trên lưng.


con chuột tỏ ra khá yếu còn cây đậu vẫn rất nhỏ, trên thân chỉ có vài chiếc lá.

Datar Singh kinh ngạc khi bắt gặp một con chuột với tình trạng khác thường trong lúc kiểm tra vườn rau của mình ở Ratlam, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, hôm 8/8, Newsflare đưa tin. Trong video, con chuột tỏ ra khá yếu còn cây đậu vẫn rất nhỏ, trên thân chỉ có vài chiếc lá.

Đậu nành bằng cách nào đó đã bám vào vết thương hở trên mình chuột và bắt đầu nảy mầm, Singh nhận định. Khi anh kể lại sự việc với người dân địa phương, họ nhanh chóng đến vườn rau và đưa nó về làng để những người khác có thể cùng quan sát.

Đậu tương thuộc họ đậu, thường được dùng làm thực phẩm cho con người và gia súc. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch thường khoảng 80-120 ngày. Singh cho biết, anh gieo hạt 40 ngày trước, nghĩa là con chuột bị thương đã sống sót hơn một tháng với cây đậu này.

Cập nhật: 13/08/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video