Chuyên gia cảnh báo: Sự xuất hiện của robot tình dục sẽ gây nguy hiểm cho xã hội

Robot tình dục dần trở thành xu hướng tại các nước có ngành công nghiệp sex. Nhưng đây có phải là một xu hướng thực sự tốt?

Đối với nhiều người, có thể nói rằng thời đại của robot tình dục (hay sexbot) trong ngành công nghiệp "nhạy cảm" đã đến. Chỉ cần bỏ ra vài ngàn đô (khoảng 50 đến trên 100 triệu đồng), bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một robot tình dục siêu thực, được thiết kế theo sở thích, mang trí tuệ nhân tạo (AI) đời mới nhất, và khi cần có thể... rửa bát hộ chúng ta.

Nhưng xu hướng này liệu có tốt không? Đó là quá trình không thể tránh khỏi, hay chỉ là mặt tối "đồi trụy" của khoa học? Đây là câu hỏi đã khiến các chuyên gia phải tranh luận ngay từ thời điểm những con búp bê tình dục đầu tiên ra đời.


Robot tình dục ra đời liệu có phải là một xu hướng tốt?

Trên thực tế, những người lạc quan thì cho rằng sự ra đời của sexbot sẽ tạo ra một thế giới an toàn hơn, nơi không còn nạn buôn người nữa. Ở thế giới ấy, các khu phố đèn đỏ sẽ có tiếp viên là robot, có thể tự động làm sạch sau mỗi lần phục vụ khách hàng.

Nhưng trong một nghiên cứu mới đây, các chuyên gia đã thử xem xét các ảnh hưởng của sexbot lên sức khỏe và xã hội. Kết quả đưa ra thì thực sự không ổn, vì chẳng có bằng chứng nào cho thấy sexbot có thể giúp ngành công nghiệp sex trở nên an toàn hơn cả.

Cụ thể, tác giả nghiên cứu Chantal Cox-George từ ĐH King’s College London chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng sexbot mang lại lợi ích cho người sử dụng, cả về mặt sức khỏe lẫn quan hệ xã hội. Thậm chí, nó còn tiềm ẩn những mối nguy thực sự đáng ngại.


Sexbot có thể làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo.

Nghiêm trọng hơn, Cox-George cho rằng các sexbot có thể làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo, đúng và sai. Chẳng hạn với sexbot, các hành vi như cưỡng hiếp, bạo lực tình dục, hay thậm chí là cả ấu dâm đều được cho phép. Nó khiến các hành vi vốn không được xã hội chấp nhận trở thành bình thường, thúc đẩy ham muốn mãnh liệt của họ.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi các đối tượng này bắt đầu thấy chán robot, trong khi ham muốn thì ngày một tăng? Chẳng phải những người bình thường sẽ phải chịu rủi ro quá lớn hay sao?

Dĩ nhiên, đây chỉ là một luận điểm. Sẽ còn những nghiên cứu khác để phản bác lại luận điểm này. Nhưng bạn nghĩ sao về nó? Hãy để lại bình luận nhé.

Cập nhật: 24/10/2018 Theo helino
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video