Cúm gia cầm làm hại du lịch hơn cả khủng bố

"Khách du lịch có vẻ sợ cúm gia cầm bùng phát hơn cả tấn công khủng bố" - chủ tịch Hiệp hội Khách sạn, nhà hàng Indonesia Y. Sukamdani tuyên bố cuối tuần qua. Bà cho biết kế hoạch năm nay của Indonesia là đón 6 triệu du khách, nhưng đến nay con số này mới chỉ là 2,4 triệu.

Học sinh Indonesia chờ xét nghiệm ở bệnh viện sau khi đi tham quan vườn thú Jakarta

Đến cuối tuần qua, tại Indonesia đã có 21 người phải nhập viện vì nghi nhiễm cúm gia cầm, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của đa số đều đã khá hơn và ít nhất bốn người có thể được xuất viện. 

Trong số những ca nghi nhiễm có một số đã đi thăm vườn thú Jakarta - nơi mà các cuộc xét nghiệm cho thấy hầu hết các loại chim, gà đều nhiễm cúm. 

Giới chức Indonesia đã ra lệnh đóng cửa vườn thú trong 21 ngày kể từ hôm nay. Bất chấp lời kêu gọi không hoảng loạn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 100 người từng đến vườn thú đã đổ xô đến bệnh viện để xét nghiệm. 

Báo Jakarta Post cho biết nhiều nhà tài trợ quốc tế tuyên bố sẵn sàng giúp Indonesia chống cúm gia cầm lây lan.

Trong khi đó, hải quan Úc không cho nhập vào Úc nhiều tấn thịt gia cầm nhằm ngăn khả năng cúm gia cầm lây vào nước này. Bộ trưởng Hải quan Úc C. Ellison cho biết "sẽ chặn thịt đến từ những nước nào mà Úc xét thấy có nguy cơ cao".

HÀ NGUYÊN (Theo JP, AFP)

Theo Tuổi trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video