Cười giúp đạt cực khoái trong tình dục

Cười với bạn bè sẽ giải phóng những hóa chất trong não tạo cảm giác tích cực, đồng thời giảm đau, theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh.

Ông Robin Dunbar và đồng nghiệp ở ĐH Oxford cho rằng, tiếng cười có thể kích hoạt chất endorphin trong não. Những hóa chất giảm đau này được tạo ra để đáp ứng với hoạt động tập thể dục, phấn khích, đau đớn, ăn thực phẩm nhiều gia vị, yêu đương, cực khoái trong tình dục…


Một nụ cười bằng mười thang thuốc giảm đau.

Ngoài việc khiến con người cảm thấy phấn chấn, hân hoan, endorphin tăng cường khả năng lờ đi sự đau đớn. Các nhà nghiên cứu thử nghiệm khả năng chịu đau của người tình nguyện đồng thời cho họ xem video hài (clip Mr. Bean và chương trình TV “Friends”).

Kết quả cho thấy, khả năng chịu đau của người tình nguyện tăng mạnh sau khi cười lớn. Tính trung bình, xem 15 phút video hài theo nhóm giúp tăng ngưỡng chịu đau thêm 10%. Nếu xem một mình thì ngưỡng chịu đau tăng ít hơn. Nếu nội dung video không có gì hài hước, ngưỡng chịu đau không thay đổi hoặc giảm đi.

“Những kết quả này có thể giải thích rằng, endorphin được tiếng cười kích hoạt”, nhóm nghiên cứu kết luận. Tiếng cười tự nhiên khiến cơ bụng hoạt động mạnh, kích thích sự giải phóng endorphin.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video