Đã biết vì sao mắt mực to như quả bóng rổ

Những con mực khổng lồ sống dưới tầng đáy tối tăm của đại dương vẫn có thể phát hiện ánh sáng nhỏ nhất do cá voi tạo ra cách đó tới 120m.

>>> New Zealand bắt được con mực khổng lồ

Mực biển khổng lồ có cặp mắt to như quả bóng rổ nhằm phát hiện kẻ thù ăn thịt.

Mực khổng lồ sống dưới đáy đại dương lâu nay vẫn là một trong những sinh vật bí ẩn nhất hành tinh. Mỗi con mực có thể nặng tương đương 5 người đàn ông trưởng thành gộp lại. Tuy cá kiếm có trọng lượng tương đương nhưng đường kính mắt cá kiếm chỉ khoảng 7,5cm, bằng 1/3 mắt mực khổng lồ.


Một ngư dân New Zealand bắt được con mực khổng lồ
nặng tới 450kg vào năm 2007. (Nguồn: Daily Mail)

Nhà sinh vật học Sonke Johnsen ở ĐH Duke University (Mỹ) và đồng nghiệp đã tiến hành đo lượng ánh sáng dưới đáy đại dương, nơi sinh sống của mực khổng lồ, cách bề mặt từ 300 – 1000m.

Bằng mô hình toán học, các nhà nghiên cứu tìm ra rằng đôi mắt của sinh vật khổng lồ này giúp chúng thu được nhiều ánh sáng hơn so với những con vật có kích thước cơ thể tương đương nhưng có mắt nhỏ hơn.


Mực khổng lồ dài 9,2m bắt được ở Na Uy vào năm 1954.

Khi di chuyển, cá voi khiến các sinh vật phù du di chuyển và phát ra ánh sáng. Mắt của mực phát hiện những ánh sáng rất mờ này từ khoảng cách lên tới 120m để giúp chúng lẩn trốn kịp thời.

Theo Mirror, Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video