Đa số người lên mạng lướt web 'trầm lặng'

Theo một nghiên cứu mới đây, hơn một nửa số người kết nối Internet hiện nay không hào hứng tham gia vào các hoạt động trực tuyến mà họ chỉ đọc những thông tin đã được đăng lên sẵn cho họ.

Dù có đến 92% các website châu Âu được hãng JupiterResearch (Mỹ) khảo sát khuyến khích khách ghé thăm thực hiện một chương trình nào đó, hơn 53% người dùng Internet tại châu lục này vẫn duyệt web một cách "lặng lẽ" và thụ động.

Chỉ 23% số người được kết nối mạng ở Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Italy phản hồi trước những đợt bình chọn hoặc các cuộc thi trực tuyến và khoảng 24% khác cập nhật blog, đăng bài trên website, diễn đàn...

Kết quả nghiên cứu của JupiterResearch cho thấy sự gia tăng đột biến những nội dung do chính người sử dụng biên tập hiện nay thực chất chỉ xuất phát từ một cộng đồng nhỏ - chủ yếu là thanh niên và thuộc giới nam. Tình trạng này sẽ hình thành nên những sự tác động không cân xứng tới quan điểm của mọi người nói chung.

Julian Smith, chuyên gia phân tích của JupiterResearch, hy vọng cộng động phát ngôn này sẽ sớm mở rộng hơn nữa. "Với những công cụ tạo nội dung, cho phép dễ dàng đăng thông tin lên web cá nhân và nhiều site khác, người tiêu dùng sẽ tự nguyện hơn khi bày tỏ và chia sẻ quan điểm trên web... bên cạnh việc chỉ tiếp xúc với những bài viết được tạo ra một cách chính thức và chuyên nghiệp", Smith nhận xét.

P.T.

Theo WebUser, VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video