Đại bàng thảo nguyên mẹ ở nhà canh tổ, ngờ đâu vẫn bị kẻ thù ranh mãnh quắp đi 2 chim con

Đại bàng mẹ mắc sai lầm nghiêm trọng, hai đại bàng con bị kẻ thù tha đi

Một con đại bàng thảo nguyên mẹ đang nằm ở tổ của mình trên cây cao để bảo vệ tổ. Tuy nhiên có một kẻ thù với kỹ năng săn mồi không kém gì đại bàng đã để ý tới cái tổ của nó và liên tiếp tấn công, bất chấp đại bàng mẹ đang ở đó.


Đại bàng thảo nguyên mẹ đang che chở cho đàn con.

Kẻ tấn công chính là một con diều hâu. Dù kích thước không thể so sánh được với các loại đại bàng nhưng về kỹ năng thì diều hâu chẳng hề kém cạnh là bao. Nhân lúc đại bàng mẹ bất cẩn rời xa tổ thì diều hâu đã lao đến quắp 2 chim con bay đi.

Đại bàng thảo nguyên (tên khoa học: Hieraaetus pennatus) là một loài đại bàng có kích thước trung bình phân bố ở khu vực Nam Á và Cổ Bắc giới. Chúng thường chỉ đẻ 1 đến 2 trứng mỗi lứa, trứng sẽ được ấp bởi con cái trong 45 ngày và được cho ăn bởi con đực sau đó.

Con cái vẫn sẽ tiếp tục ở lại canh tổ để tránh những kẻ thù nguy hiểm như diều hâu, diều hâu đen, diệc xám... trong khi con đực bay đi kiếm ăn. Chim non sẽ phát triển cho đến khi có thể tự bay ra khỏi tổ kiếm ăn, thường là trong 70 đến 75 ngày.

Cập nhật: 06/04/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video