Đảo nhân tạo cấp điện cho 80 triệu dân châu Âu

Hòn đảo trang bị hệ thống pin Mặt trời và tuabin gió có thể cung cấp điện cho hàng chục triệu dân ở 6 quốc gia châu Âu.

Energinet, công ty điện của chính phủ Đan Mạnh, đang phối hợp với một loạt công ty điện tại Đan Mạch, Hà Lan và Đức lên kế hoạch xây dựng một hòn đảo cung cấp điện năng cho hàng chục triệu người châu Âu vào năm 2050.


Hòn đảo với diện tích 2,5 dặm vuông.

Hòn đảo mang tên "North Sea Wind Power Hub" sẽ được xây dựng trên Dogger Bank, bãi cát ngầm ngoài khơi cách nước Anh 100km về phía đông. Dogger Bank tương đối nông với độ sâu 15-36m, giúp giảm chi phí của dự án. Theo Copenhagen Post, nếu được thông qua, dự án xây đảo sẽ có chi phí trên 1,3 tỷ USD.

Hòn đảo với diện tích 2,5 dặm vuông có thể đóng vai trò như một nhà máy năng lượng khổng lồ gồm một mạng lưới pin Mặt trời và 7.000 tuabia gió, theo Express. Nó sẽ cung cấp điện cho hơn 80 triệu dân thuộc 6 nước châu Âu là Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Na Uy và Bỉ qua đường cáp ngầm dưới biển.

"Nghe có vẻ hơi điên rồ và viễn tưởng, nhưng hòn đảo ở Dogger Bank có thể khiến phong năng trở nên rẻ hơn và hiệu quả hơn nhiều trong tương lai", Torben Glar Nielsen, giám đốc kỹ thuật của Energinet, cho biết.

Cập nhật: 16/03/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video