Máy bay chạy năng lượng Mặt Trời đã quay về

Chiếc máy bay bay bằng năng lượng Mặt Trời đã cất cánh quay trở về Rabat sau khi thực hiện thành công chuyến bay qua sa mạc ở Morocco.

>>> Máy bay năng lượng mặt trời tiếp tục xuyên lục địa

Hôm 22/6, cơ trưởng Andre Borschberg đã hạ cánh chiếc máy bay sử dụng năng lượng Mặt Trời của hãng Solar Impulse ở Ouarzazate, cách Rabat 550km.

Đây được coi là chặng bay ngắn thử nhiệm cuối cùng của chiếc máy bay sử dụng năng lượng Mặt Trời.

Solar Impulse được giới thiệu lần đầu tháng 6/2009, và được biết đến vào tháng 7/2010 khi nó trở thành chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời có người lái đầu tiên thực hiện chuyến bay trên bầu trời Thụy Sĩ trong vòng 26 giờ trên độ cao 9.235m.

Sau khi quay lại Rabat, hành trình tiếp theo dự kiến của chiếc máy bay sẽ là từ Morocco về Thụy Sĩ và có thể dừng chân ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video