Đất hiếm trong lòng biển

Các nhà kinh tế và địa chất học đang lo lắng trữ lượng nguyên tố đất hiếm (gọi tắt là đất hiếm) sẽ cạn kiệt nhanh hơn dự kiến vì nguồn cung không tăng bao nhiêu trong khi lại bùng nổ nguồn cầu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của các nhà địa hóa học ở Đức đã mở ra một giải pháp.

>>> Thu hồi đất hiếm từ nước thải


Ảnh minh họa: dunghangviet.vn

Điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu. Và những sản phẩm này ngốn khá nhiều đất hiếm và các nguồn nguyên liệu quý khác. Nay, nghiên cứu mới từ Đại học Jacob (Đức) công bố trên tạp chí Địa hóa ứng dụng cho thấy con người có thể trích xuất kim loại đất hiếm nằm trong các khối đá rắn chứa mangan và sắt bên ngoài, nằm rải rác dưới đáy đại dương.

Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ một kỹ thuật đầy hứa hẹn cho việc giải nén hoặc thẩm thấu kim loại đất hiếm từ các trầm lắng của khoáng chất Ferromanganese tích tụ thành khối.

Hãng tin UPI nhận định Apple, nhà sản xuất iPhone cũng như các hãng công nghệ cao khác đang rất hy vọng vào thành công bước đầu của các nhà địa hóa học người Đức. Nếu không thì họ phải trả những khoản tiền ngày càng lớn cho các công ty khai thác mỏ Trung Quốc, vốn nắm đến 90% sản lượng đất hiếm trên toàn thế giới.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video