Dấu vết ngôi làng 2.300 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học Israel mới đây phát hiện vết tích của các ngôi nhà cùng nhiều đồ vật dùng trong gia đình thuộc về một ngôi làng cổ cách đây 2.300 năm.

>>> Phát hiện mộ cổ của các nữ "ma men"

Fox News cho hay, các vết tích còn lại của ngôi làng được các nhà khảo cổ tìm thấy khi đang thăm dò ở một địa điểm dự kiến sẽ xây đường ống dẫn khí. Khu vực này nằm ở ngoại ô của Jerusalem, có diện tích khoảng 2,4km2.


Dấu vết ngôi làng cổ nhìn từ trên cao. (Ảnh: IAA)

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Cổ vật Israel, ngôi làng bị bỏ hoang trong hai thế kỷ thuộc giai đoạn Đền thờ thứ hai (Second Temple, năm 516 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên).

Dựa trên các dấu vết còn lại, nhóm chuyên gia xác định đây là một khu định cư nhỏ, gồm nhiều ngôi nhà được xây bằng đá và có hệ thống các đường ngõ nhỏ hẹp. Các căn phòng được sử dụng chủ yếu để làm phòng ở và cất giữ đồ đạc, hoạt động sinh hoạt gia đình được thực hiện ở sân.

Tại khu vực khai quật, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một số công cụ dùng để mài và xay xát được làm từ đá vôi và đá bazan; nồi nấu, chai lọ được làm bằng gốm và 60 đồng xu.

Để sinh sống, người dân ở ngôi làng này được cho là trồng nho và các loại cây trồng khác. Tuy nhiên để tìm kiếm các công việc tốt hơn, họ có thể đã bỏ ngôi làng và di cư đến các nơi khác.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video