Dịch ban đỏ bùng phát tại Hồng Kông

Chính quyền Hồng Kông hôm nay (23/6) xác nhận một bé trai 5 tuổi đã tử vong do bệnh ban đỏ, trong bối cảnh dịch bệnh này đang bùng phát mạnh tại đây, theo AFP.

Người phát ngôn của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (Hồng Kông) cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bé trên, qua đời vào hôm 21.6 do bị bệnh ban đỏ. Hiện hai anh của cậu bé (7 và 13 tuổi) cũng được theo dõi và đang chờ kết quả xét nghiệm dịch bệnh.


(Ảnh minh họa: Withfriendship)

Đây là trường hợp tử vong thứ hai do sốt ban đỏ kể từ khi dịch bệnh này bùng phát mạnh tại Hồng Kông. Trước đó, căn bệnh này cũng khiến một bé gái 7 tuổi tử vong vào tháng trước và đã có hàng ngàn người tại các khu vực miền nam Trung Quốc nhiễm bệnh.

Cũng theo người phát ngôn trên, có thêm 28 trường hợp nhiễm bệnh mới từ hôm 21.6 qua tại Hồng Kông, nâng số ca nhiễm bệnh từ đầu năm đến nay tại lãnh thổ này lên con số 494 ca (trong đó hầu hết là trẻ em dưới 10 tuổi).

Bệnh ban đỏ là bệnh do nhiễm phải nhóm khuẩn cầu chuỗi A, gây ra các ban màu đỏ. Triệu chứng bệnh là đau họng, sốt cao và phát ban. Lưỡi bệnh nhân có thể tái nhợt và nổi đốm đỏ. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em và được điều trị bằng kháng sinh.

Theo BBC, Tiền phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video