Dịch bệnh biến hươu thành xác sống có thể lây sang người

Các nhà khoa học lo ngại một căn bệnh thần kinh giết chết các loài hươu ở Bắc Mỹ có thể lây lan sang người.


Đây là bệnh lây nhiễm, thường lan truyền qua nước bọt và phân của hươu mắc bệnh.

Bệnh suy mòn mãn tính (CWD) hay còn gọi là bệnh "hươu xác sống" do các prion gây ra. Prion là các protein dị dạng tích tụ ở cơ quan nào đó. Hươu nhiễm bệnh có thể sống hai năm trước khi xuất hiện các triệu chứng như: giảm cân, nhỏ dãi nhiều và thay đổi hành vi.

Đây là bệnh lây nhiễm, thường lan truyền qua nước bọt và phân của hươu mắc bệnh, có thể làm ô nhiễm môi trường và truyền bệnh cho động vật khác.

Các bệnh do prion thường hạn chế ở một số loài, nhưng có thể tiến hóa để vượt qua rào cản giữa các loài và truyền bệnh cho vật chủ mới.

Dù chưa có người nào nhiễm CWD, nhưng đã có những con khỉ trong một nghiên cứu gần đây mắc bệnh sau khi ăn thịt hươu nhiễm bệnh.

Cập nhật: 24/01/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video