Đo được tốc độ xoay của thiên hà

Các nhà thiên văn học Mỹ đã dùng kính viễn vọng không gian Hubble để có thể lần đầu tiên quan sát được tốc độ xoay của một thiên hà.

Dựa trên chuyển động theo chiều kim đồng hồ của các ngôi sao, phần trung tâm của thiên hà láng giềng có tên Đám mây Magellan Lớn (LMC) hoàn tất một vòng xoay trong mỗi 250 triệu năm, theo Space.com dẫn báo cáo của Viện Khoa học Kính thiên văn Không gian.


Hubble cho phép giới thiên văn đo được tốc độ xoay của thiên hà - (Ảnh: NASA/ESA)

Nhà khoa học Roeland van der Marel của viện trên và Nitya Kallivayalil của Đại học Virginia (Mỹ) đã sử dụng Hubble để đo được tốc độ chuyển động trung bình của hàng trăm ngôi sao khác nhau của thiên hà LMC, cách chúng ta 170.000 năm ánh sáng.

Những thiên hà hình đĩa như LMC và Dải Ngân hà thường xoay như đèn kéo quân.

Trước đây, giới thiên văn học đã tính toán tốc độ xoay của thiên hà bằng cách quan sát những thay đổi nhỏ trong quang phổ của các ngôi sao trong thiên hà.

Tuy nhiên, đến nay Hubble là kính viễn vọng duy nhất có thể quan sát được cụ thể sự chuyển động của một thiên hà, nhờ vào khả năng chụp được hình ảnh có độ phân giải cực sắc nét, khả năng ổn định hình ảnh và thời gian dài hoạt động trong không gian.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video