Độc đáo xe 2 bánh không người lái

Với khả năng tự lái và tự giữ cân bằng, loại xe 2 bánh độc đáo này hứa hẹn sẽ là phương tiện di chuyển trong tương lai.

Gyrocar là một loại xe hai bánh, nhưng khác với xe đạp và xe máy ở chỗ có khả năng tự giữ cân bằng nhờ con quay hồi chuyển.


Mẫu xe mới hứa hẹn sẽ phát triển trong tương lai - (Ảnh: Bloomberg).

Ngày 28/4/1914, chiếc gyrocar đầu tiên ra mắt công chúng ở công viên Pegent, trung tâm London. Khi ấy, xe gyrocar là một hiện tượng lạ khi con người có thể lên và xuống khi xe chạy chậm mà không bị mất cân bằng. Đồng thời, khi không chạy, xe vẫn giữ được thăng bằng.

Tuy nhiên đến nay, loại xe này vẫn chưa được nhiều công ty đầu tư phát triển. Zhu, người sáng lập Công ty công nghệ thông minh Beijing Lingyun (Trung Quốc), hi vọng có thể nâng cấp những chiếc xe gyrocar nhằm phục vụ cho một xã hội hiện đại trong tương lai.


Mẫu xe nhỏ gọn dành cho một người và có khả năng tự lái - (Ảnh: Bloomberg).

"Ngày trước một nhà đầu tư tiềm năng nói với tôi rằng ý tưởng của tôi điên rồ và không hiệu quả. Nhưng tôi tin rằng xe gyrocar sẽ trở thành xu hướng đi lại trong tương lai vì sự hiện đại, khả năng tiết kiệm năng lượng và dễ sử dụng của chúng", Zhu cho biết.

5 năm trước Zhu nhìn thấy mẫu xe Gyron của Ford năm 1961 trên Internet. Dù Gyron 1961 chưa từng được sản xuất đại trà nhưng ngay lập tức vào năm 2014, Zhu quyết định thành lập công ty với số vốn 470.000 USD và 3 nhân viên để thiết kế một mẫu xe tương tự.


Mẫu xe năm 1961 là ý tưởng cho Zhu khởi nghiệp - (Ảnh: Getty Images).

Mẫu xe mới của Zhu không có bánh lái hay pedal tăng tốc. Thay vào đó, xe kiểm soát tốc độ thông qua hệ thống máy tính gồm con chuột máy tính và màn hình 14 inch.

Gyron 1961 có 2 ghế ngồi, mẫu xe của Zhu chỉ có một ghế ngồi duy nhất. Chiếc xe độc đáo này có chiều dài khoảng 3m và đạt tốc độ tối đa khoảng 100km/h.

Chiếc xe cũng được trang bị kỹ năng lái tự động nhờ một hệ thống camera, radar và máy tính phức tạp trên xe.


Màn hình máy tính trong xe hỗ trợ khả năng tự lái - (Ảnh: Bloomberg).

Công ty công nghệ thông minh Beijing Lingyun hiện đã lên kế hoạch sản xuất rộng rãi và dự kiến sẽ tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2020. Hiện nay chiếc xe đang được thử nghiệm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Xe một chỗ sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và chắc chắn thị trường cho loại xe này sẽ ngày càng mở rộng. Chúng tôi tin miễn là xe tốt và an toàn, các quốc gia sẽ cho phép xe tự lái lưu thông", Li Jianwei, giám đốc Công ty Sequoia Capital, hiện đang góp vốn cho công ty của Zhu cho biết.

Xe tự lái hoạt động ra sao?

Theo Daily Mail, một chiếc xe tự lái cần đảm bảo 3 yếu tố: hệ thống GPS xác định hành trình; các cảm biến để phát hiện những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, và một hệ thống có khả năng kết hợp thông tin GPS và từ cảm biến thành hành động thực tế.

Để thực hiện nhiệm vụ này, xe phải được trang bị những "đồ nghề" không thể thiếu gồm camera, radar và laser, kết nối với hệ thống máy tính bên trong giúp xe có thể nhìn thấy tình trạng xung quanh bên ngoài, ngay cả trong tình trạng thời tiết xấu.

Cập nhật: 06/06/2018 Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video