Đôi tay kỳ lạ của động vật

Nhờ đôi bàn tay có cấu tạo kỳ lạ, khỉ aye-aye, chuột chũi hay tắc kè có thể thích nghi với hoạt động săn mồi, tìm nơi trú ẩn và thích nghi với môi trường sống.

1. Khỉ Aye-Aye


Ảnh: nationalgeographic.com

Aye-aye là một loài vượn cáo có nguồn gốc từ quần đảo Madagascar. Chúng được coi là một trong những loài động vật xấu xí nhất hành tinh. Đây có lẽ là loài có đôi tay kỳ lạ nhất trong số các loài động vật linh trưởng. Các ngón tay của khỉ Aye-aye đều thon nhỏ, dài và nhọn, đặc biệt là ngón giữa. Nhờ đôi tay này, aye-aye có thể phát hiện các lỗ rỗng bên trong vỏ cây, nơi có những loài côn trùng yêu thích của chúng. Khi phát hiện nơi kiếm ăn phù hợp, con khỉ sẽ cắn lớp vỏ cây và dùng ngón tay dài chụp lấy con mồi. Nhiều người dân sinh sống ở Madagascar cho rằng aye-aye là điềm xấu hoặc quỷ dữ. Do đó, nếu bị phát hiện gần nơi sinh sống của con người, chúng sẽ bị giết.

2. Ếch bay Helen


Ảnh: tinmoitruong.vn

Ếch bay Helen được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2009 ở một khu rừng đất thấp gần TP HCM, Việt Nam. Màng chân lớn giúp chúng phi từ cây này sang cây khác với khoảng cách khá xa. Các lớp màng lớn ở chân còn giúp chúng trượt từ trên cây xuống đất.

3. Chuột chũi


Ảnh: tinmoitruong.vn

Chuột chũi là loài có đôi tay đặc biệt kỳ lạ. Kết cấu đôi tay to, phẳng và dẹt, đặc biệt là bộ móng dài là những đặc điểm tự nhiên giúp chúng thích nghi với hoạt động đào bới. Nhờ đôi tay này, chúng có thể đào đất để tìm nơi trú ẩn hoặc phát hiện thức ăn. Ngoài ra, chuột chũi còn có một ngón tay phụ nằm cạnh ngón cái. Ngón tay phụ này không có khớp di chuyển và chuột chũi chỉ dựa vào đặc điểm này trong khi đào bới. Theo các nhà nghiên cứu, ngón tay thừa sinh ra từ bộ phận xương cổ tay và phát triển muộn hơn các ngón tay khác.

4. Tắc kè


Ảnh: tinmoitruong.vn

Tắc kè có thể bám và dính với bất kỳ vật gì nhờ các đường kẻ ngang trên tay và chân được bao phủ bởi một lớp lông cứng với các đầu móng nhỏ. Các đầu móng này có thể giúp chúng tiếp xúc với các bề mặt như nhân vật người nhện trong phim. Các kỹ sư người Canada đã nghiên cứu đặc điểm này và tạo ra một loại chất bám dính dành cho một loại robot dọn dẹp các con tàu trong vũ trụ.

5. Gà móng (Hoatzin)


Ảnh: nationalgeographic.com

Gà móng sống ở Nam Mỹ được coi là loài chim duy nhất được biết đến với kết cấu móng vuốt nhỏ xuất hiện ở phần cuối của đôi cánh. Những móng vuốt này sẽ tiêu biến khi chúng trưởng thành. Mặc dù điểm dị thường này khiến con gà như được gắn thêm tay vào cơ thể, nhưng đây lại là đặc điểm khá hữu ích đối với chúng. Nhờ bộ móng vuốt kỳ quặc, gà móng có thể trèo lên cây và tự đu mình trở lại nếu không may rơi xuống nước.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video