Động đất có thể giải phóng khí nhà kính trong lòng đất

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Bách khoa Zurich (EPFZ), Thụy Sĩ vừa mới phát hiện ra các cơn địa chấn có thể giải phóng khí methane cũng như tác động đến biến đổi khí hậu.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Thụy Sĩ RTS, các nhà khoa học Đức và Thụy Sĩ thuộc trường Đại học Bách khoa Zurich đã phát hiện ra một yếu tố mới tác động đến khí hậu toàn cầu khi tiến hành nghiên cứu trận động đất mạnh 8,1 độ Richter xảy ra trên bờ biển Pakistan vào năm 1945.


Một tuyến đường bị sạt lở sau trận động đất tại cảng Wellington, New Zealand .(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả nghiên cứu, trận động đất này đã giải phóng một lượng lớn khí methane, một loại khí nhà kính mạnh hơn gấp 20 lần khí carbon dioxyde (CO2). Nếu hiện tượng này tái diễn thì có thể nói, động đất đã có tác động mạnh đến biến đổi khí hậu.

Sau trận động đất nói trên, khoảng 7 triệu m3 khí mêtan, tương đương với 10 tàu trở dầu cỡ lớn, đã thoát ra từ đáy biển.

Nhà khoa học Michael Strasser, thuộc EPFZ cho biết: "Nghiên cứu của họ cho thấy lần đầu tiên động đất có thể giải phóng khí methane trong lòng đất".

Các nhà khoa học cho rằng khí này sẽ thoát ra trong thời gian dài đến khi cạn kiệt.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video