Dòng HIV ở Âu - Mỹ đến từ Haiti

Dòng virus HIV bùng phát ở Mỹ và châu Âu có lẽ đã du nhập từ Haiti trong khoảng năm 1969,  sớm hơn mười năm so với giả thiết lâu nay.

BBC cho biết nhóm nghiên cứu của Mỹ đã quan sát  mẫu máu của năm bệnh nhân AIDS được phát hiện đầu tiên - tất cả đều là người Haiti nhập cư - và đem so với trình tự gen trong cơ thể 117 bệnh nhân AIDS khác trên thế giới.

Với dữ liệu này, họ tái tạo "cây gia phả” của virus. Theo đó, "tổ tiên" của virus ở Mỹ và châu Âu ngày nay có xuất xứ từ CHDC Congo, vì vào thập niên 1960 từ Haiti có rất nhiều người sang Congo làm việc, một vài người trong số họ sau này đã di cư sang Mỹ và châu Âu rồi phát bệnh AIDS.

Từ năm 1966, virus HIV bắt đầu lây lan trong nhóm nhỏ ở Haiti. Đến năm 1969, một biến thể ở Haiti đạt đến độ gây ra cơn đại dịch. Theo nhóm nghiên cứu, hiểu được xuất xứ của dòng HIV ở Mỹ, Phi và những dòng khác có thể giúp các nhà khoa học dự báo virus sẽ tiếp tục biến thể như thế nào trong tương lai.


Chiến dịch kêu gọi phòng chống HIV/AIDS ở Chandigarh (Ấn Độ) ngày 28-10 (Ảnh: Reuters)

THỦY TÙNG

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video