Đông Nam Á lo ngại sốt rét kháng thuốc

Các nhà khoa học thuộc Đơn vị Nghiên cứu y học nhiệt đới Oxford (MORU) ở Thái Lan đã cảnh báo về tình trạng lan rộng của siêu ký sinh trùng kháng thuốc chống sốt rét ở các nước Đông Nam Á.


Siêu ký sinh trùng kháng thuốc sốt rét có nguồn gốc từ Campuchia. (Ảnh: REUTERS).

BBC ngày 23/9 đưa tin các chuyên gia phát hiện siêu ký sinh trùng kháng thuốc sốt rét trên có nguồn gốc từ Campuchia và từ đó đã lây lan khắp Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Trong bài viết đăng trên chuyên san The Lancet Infectious Diseases, nhóm nghiên cứu MORU cho biết ký sinh trùng gây sốt rét ở Đông Nam Á có thể vô hiệu hóa các phương thuốc điều trị bệnh sốt rét tốt nhất hiện nay bằng artemisinin và piperaquine.

Số ca điều trị bệnh sốt rét thất bại cũng đang ngày càng gia tăng tại các nước ở tiểu vùng sông Mê Kông. Giới chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng đưa ra những biện pháp phòng chống hiệu quả.

Cập nhật: 26/09/2017 Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video