Dù thông minh thu thập dữ liệu mưa

Chuyên gia Rolf Hut của Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) đang lên kế hoạch biến những cây dù nhỏ thành thiết bị đo lượng mưa.


Cảm biến được tích hợp trên gọng dù - (Ảnh: Rolf Hut)

Cây dù nguyên mẫu do chuyên gia Hut sáng chế được trang bị cảm biến có khả năng phát hiện những giọt mưa rơi xuống vành vải bạt, và gửi thông tin được “dế” thu thập sang máy tính nhờ kết nối bluetooth.

“Chúng ta có radar và vệ tinh, nhưng lại chưa đo lượng mưa từ mặt đất giống như trước đây, do việc duy trì những máy đo trên mặt đất khá đắt đỏ”, BBC dẫn lời tiến sĩ Hut.

Do vậy, ông đã nghĩ ra ý tưởng tích hợp cảm biến vào dù, cho phép đo được rung động xuất hiện khi giọt mưa rơi xuống dù.

Cảm biến được kết nối với tai nghe Bluetooth của điện thoại thông minh, từ đó chuyển thông tin vào ứng dụng trên “dế” trước khi đưa toàn bộ vào laptop được chỉ định trước.

Theo tiến sĩ Hut, mỗi thành phố chỉ cần triển khai vài trăm cây dù đo lượng mưa cũng đủ cải thiện khả năng tìm hiểu tình trạng thủy học đô thị.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video