Đức: Phát hiện tượng ma-mút bằng ngà voi 35.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ nước Đức lần đầu tiên đã phát hiện một tượng voi ma-mút còn nguyên vẹn tại miền Nam nước Đức.

Bức tượng làm từ ngà voi, dài 4cm và nặng 7,5g, được xác định có niên đại từ kỷ Băng hà (cách đây 35.000 năm). Bức tượng mô phỏng hình voi ma-mút với phần đuôi nhọn, bốn chân mập mạp và chiếc vòi to khỏe. Ngoài hiện vật này, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều mẫu vật mô phỏng hình sư tử và những mảnh vỡ khác. Tất cả đều được cho là "những tác phẩm nghệ thuật" của kỷ Băng hà.

Cũng tại đây, năm 1931, các nhà khảo cổ Đức đã phát hiện được 11 mẫu vật nhỏ được chế tác từ ngà voi, trong đó nhiều mẫu có hình của loài ngựa hoang và voi ma-mút. Sau đó, năm 2005, các nhà khảo cổ Đức đã quyết định tiến hành khai quật trên quy mô lớn khu vực này. Dự kiến, công việc sẽ kết thúc vào năm 2009.

Theo TTXVN, từ ngày 24-6 tới, tượng ma-mút bằng ngà voi trên sẽ được trưng bày tại Viện bảo tàng đồ cổ của Đức.

Các mẫu vật nhỏ được chế tác từ ngà voi (Ảnh: spiegel.de)

Theo Người lao động
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video