Ếch xanh mắt đỏ ở Trung Mỹ

Loài ếch xanh mắt đỏ ở Trung Mỹ có màu sắc sặc sỡ giúp ngụy trang giữa các loại cây cỏ, đặc biệt chúng còn có khả năng nhảy cao đáng kinh ngạc trong họ nhà ếch.


Ếch xanh mắt đỏ có tên khoa học là Agalychnis callidryas. Đây là loài ếch thường sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới của Trung Mỹ. Trong ảnh là một con ếch mắt đỏ ở Costa Rica.


Đây là loài ếch có màu sắc khá sặc sỡ với đôi mắt đỏ, dọc lưng màu xanh, chân vàng và phần bụng pha sọc.


Ếch xanh mắt đỏ là loài có khả năng nhảy cao đáng kinh ngạc trong họ hàng nhà ếch. Một con ếch thậm chí có thể bật lên 1,5 mét.


Ếch xanh mắt đỏ sống chủ yếu trên cây và là loài không có độc. Để tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của kẻ săn mồi, chúng không thể dùng độc mà hoàn toàn dựa vào cách ngụy trang.


Để ngụy trang, con ếch sẽ thu phần chân về phía trước, đồng thời nhắm mắt để phần da xanh lẫn với màu cây cỏ.


Loài ếch này chỉ kiếm ăn vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. Các nhà nghiên cứu cho biết khó có thể phát hiện ra loài này vào ban ngày vì màu da xanh lẫn với màu cây cỏ.


Thức ăn chủ yếu của ếch xanh mắt đỏ là dế, sâu bướm, các loài côn trùng nhỏ. Trong khi đó rắn, dơi, nhện, chim là những loài ăn thịt loài ếch này.


Ếch trưởng thành sau hai năm và bắt đầu giao phối khi được 3-4 tuổi. Tuổi thọ trung bình của loài ếch này là 5 năm.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video