Giảm cân giúp tiêu diệt các khối u ở chuột

Các nghiên cứu tại Mỹ đã chứng minh rằng việc làm cho những con chuột giảm cân nhờ tập thể dục hay phẫu thuật đã giúp tiêu diệt các khối u ngoài da của chúng.

Nhóm các nghiên cứu thuộc Trường Đại học Rutgers đã tạo những con chuột biến đổi gien phát triển những khối u ngoài da. Nhờ vậy họ đã ghi nhận được tác động của các tế bào mỡ đối với sự phát triển của các khối u này.

Dưới tác động của ánh nắng mặt trời, ADN của các tế bào bị hỏng khiến chúng tự hủy. Đây là hiện tượng "tế bào tự hủy" được lập trình sẵn (apoptosis) giúp loại bỏ các tế bào bị hỏng trước khi chúng biến thành khối u.

Các nhà nghiên cứu đã cho những con chuột chạy bên trong những chiếc bánh xe đặt trong chuồng. Chúng đã chạy tương đương từ 3 đến 5km mỗi ngày. Sau 2 tuần, những con chuột này đã không giảm cân, nhưng khối lượng mỡ của chúng đã giảm. Kết quả là những con chuột tập thể dục có hiện tượng tế bào tự hủy với mức độ cao đối với các tế bào bị hỏng do ánh nắng mặt trời cũng như đối với các tế bào ung thư.

Các nhà nghiên cứu đã lặp lại thử nghiệm bằng cách dùng phẫu thuật để rút bớt mỡ ở những con chuột. Họ ghi nhận rằng việc giảm khối lượng mỡ kích thích hiện tượng tự hủy của các tế bào ung thư.

Nghiên cứu này có thể giải thích việc giảm cân ở người có thể là một vũ khí chống bệnh ung thư.

V.N

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video