Hàn Quốc tìm băng cháy ở Bắc Cực

Tàu phá băng Araon của Hàn Quốc sẽ đến biển Beaufort thuộc hải phận Canada, chính thức bắt đầu công cuộc nghiên cứu băng cháy, nguồn năng lượng lý tưởng của tương lai.

>>> Băng cháy - cuộc cách mạng năng lượng mới?

Băng cháy (tên khoa học là natural hydrate, hoặc gas hydrate) có dạng rắn, hình thành từ khí thiên nhiên và nước dưới điều kiện áp suất cao (trên 30 atm) và nhiệt độ thấp (dưới 0 độ C). Chỉ cần nâng nhiệt độ hoặc giảm áp lực thì băng cháy sẽ phân giải: Từ 1m3 băng cháy khi phân giải sẽ được 164m3 khí methane và 0,8m3 nước, gấp 2-5 lần năng lượng của khí thiên nhiên, sạch và không gây ô nhiễm môi trường.

Khởi hành ngày 8/9 từ cảng Barrow thuộc bang Alaska (Mỹ), với vận tốc 20km/h, dự kiến sau 2 ngày nữa, tàu Araon sẽ đến biển Beaufort thuộc hải phận Canada, chính thức bắt đầu công cuộc nghiên cứu băng cháy, nguồn năng lượng lý tưởng của tương lai.

Các nhà khoa học trên tàu Araon sẽ kiểm tra các lớp địa tầng dưới đáy biển thông qua sóng phản hồi sau khi bắn ra sóng địa chấn.

Đây là lần thứ 4 nhóm nghiên cứu Bắc Cực trên tàu phá băng Araon của Hàn Quốc thám hiểm dưới đáy biển vùng biển Bắc Cực.

Theo Báo Chính Phủ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video