Hàng triệu tấn rác trôi từ Nhật sang Mỹ

Lượng rác khổng lồ do trận sóng thần hồi tháng 3 tại Nhật Bản gây nên đang trôi nổi trên đại dương và tiến về phía Mỹ, các nhà khoa học nhận định.


Những khối rác từ Nhật Bản trôi nổi trên Thái Bình Dương. (Ảnh: KITV)

Hàng triệu tấn rác – bao gồm đồ đạc, thuyền, tủ lạnh – bị cuốn ra biển bởi trận sóng thần hôm 11/3 tại Nhật Bản. Chúng đang di chuyển nhanh qua Thái Bình Dương. Sau một thời gian theo dõi khối rác, các nhà khoa học của Đại học Hawaii tại Mỹ dự đoán chúng có thể tới bờ biển phía tây của Mỹ trong vòng ba năm tới.

“Theo tính toán sơ bộ của chúng tôi thì lượng rác tới từ Nhật Bản vào khoảng 5 tới 20 triệu tấn”, Jan Hafner, một nhà khoa học của Đại học Hawaii, phát biểu trên kênh truyền hình KITV tại quần đảo Hawaii.

Các thủy thủ trên một tàu Nga có tên STS Pallada phát hiện khối rác ở vị trí cách Nhật Bản khoảng 3.200km vào tháng trước. Họ thấy một số đồ đạc, một số dụng cụ và những thứ có thể nổi trên mặt nước. Các thủy thủ đã vớt một chiếc thuyền của ngư dân. Chiều dài của nó vào khoảng 6m. Dòng chữ "Fukushima" được sơn bên ngoài chiếc thuyền.

"Đây là lần đầu tiên thông tin về rác từ thảm họa sóng thần tại Nhật Bản được kiểm chứng”, Hafner khẳng định.

Trận động đất và sóng thần ở phía đông bắc Nhật Bản vào ngày 11/3 khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và mất tích.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video